Vụ bê bối thịt bẩn Brazil: 63 đối tượng bị buộc tội

ANTD.VN -Cảnh sát liên bang Brazil đã buộc tội 63 người tham gia vào vụ bê bối bán thịt hết hạn hoặc pha trộn. Vụ việc đã khiến ít nhất 25 quốc gia tạm ngừng nhập khẩu thịt của Brazil. 

Bê bối thịt bẩn khiến thị trường xuất khẩu của Brazil bị thiệt hại 1,5 tỷ USD

Trong những cáo buộc đối với 63 người trên, có các tội: làm sai lệch hồ sơ y tế và chứng nhận, giả mạo các sản phẩm thực phẩm, thông đồng phạm tội và tham nhũng.

Hồi tháng 3 vừa qua, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra nhằm chống lại hoạt động bất hợp pháp tại các cơ sở đóng gói thịt. Cuộc điều tra này đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng được cho là hối lộ thanh tra để thay đổi hạn sử dụng, tiêm nước vào thịt và có các hành động không phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm khác.

Tổng cộng 21 cơ sở đóng gói thịt liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn này, trong đó có công ty đa quốc gia BRF và JBS – 2 trong nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu thịt lớn nhất thế giới.

Brazil là nước khẩu khẩu thịt bò và gia cầm lớn nhất thế giới, đứng thứ thư về xuất khẩu thịt lợn. Vụ bê bối thịt bẩn trên đã khiến thị trường xuất khẩu của Brazil bị thiệt hại ước tính 1,5 tỷ USD.