Vòng hòa đàm thứ 5 về Syria đã bắt đầu tại Astana

ANTD.VN -Ngày 4-7, Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về vấn đề Syria đã khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Vòng hòa đàm thứ 5 về Syria đã bắt đầu tại Astana ảnh 1Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar al-Ja'afari (giữa) có mặt tại Astana dự vòng đàm phán thứ 5 về Syria, ngày 4 - 7 - 2017.

Ông Anuar Zhainakov, thư ký báo chí tại Bộ Ngoại giao Kazakhstan xác nhận, các đại biểu từ chính phủ Syria và các nhóm phiến quân chống Damascus đã đến Astana trước đó.

Theo Press TV, hội nghị quốc tế lần thứ 5 về vấn đề Syria sẽ kéo dài hai ngày (4 và 5-7), chủ đề chính của vòng đàm phám lần này tập trung chủ yếu vào việc thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng trên lãnh thổ Syria, vốn được các bên nhất trí thiết lập tại hội nghị hôm 4-5 trước đó. 

Ngoài ra, tại hội nghị ở Astana lần này, các bên sẽ xem xét khả năng thiết lập một ủy ban hòa giải Syria, thảo luận việc bảo đảm tiếp cận nhân đạo và khôi phục hạ tầng cơ sở bị tàn phá. Các bên cũng dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung về công tác rà phá bom mìn tại các khu vực di sản được UNESCO công nhận. 

Tham dự hội nghị có đại diện của Chính phủ Syria, đại diện của phe đối lập Syria, đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura.