Vợ Thủ tướng Israel có thể bị điều tra do dùng sai công quỹ

ANTD.VN - Bộ Tư pháp Israel ngày 8-9 cho biết, bà Sara Netanyahu, phu nhân của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang bị nghi ngờ sử dụng 100.000 USD ngân sách nhà nước cho các hoạt động chi tiêu cá nhân và tiệc tùng. 

Vợ Thủ tướng Israel có thể bị điều tra do dùng sai công quỹ ảnh 1Vợ chồng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp Israel Avichai Mandelblit cũng đang cân nhắc đưa ra những chứng cứ kết tội đối với phu nhân Thủ tướng Benjamin, bà Sara với các tội danh như gian lận trong chi tiêu mua sắm, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm.

Bà Sara đã phải đối mặt với những câu hỏi điều tra của cảnh sát về những nghi vấn liên quan đến việc chi tiêu của gia đình Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi có hàng loạt báo cáo cho rằng bà này “vung tay quá trán” đối với tiền công quỹ phục vụ cho lối sống xa hoa của mình.

Tuy nhiên, tối 7-9, Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng cáo buộc này là “vô lý và sẽ được chứng minh là không có căn cứ”, bởi bà Sara vợ ông là “người có đạo đức và dũng cảm, thường xuyên dành thời gian làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi”, cũng như kêu gọi chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ đối với gia đình ông.