Vợ Donald Trump dọa kiện Daily Mail vì bị vu khống làm gái gọi

ANTD.VN -Các luật sư của Melania Trump, vợ ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết, họ có thể kiện nhiều tờ báo như Daily Mail, Politico… về việc bịa đặt bà từng làm gái gọi trong quá khứ.

“Bà Melania cho phép giới truyền thông được tự do bình luận trong một khuôn khổ nhất định trong thời gian ông Donlad Trump tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, những thông tin nói bà từng là gái gọi là sự bịa đặt hoàn toàn và vượt giới hạn”, văn bản được các luật sư của bà Melania công bố.

Bà Melania Trump có thể kiện nhiều tờ báo vì tội phỉ báng

Vào tuần trước, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải những câu chuyện quá khứ của bà Melania bao gồm các mối quan hệ tình cảm, chuyện nhập cư hay công việc người mẫu mà bà từng làm. Daily Mail dẫn thông tin từ một tờ báo ở Slovenia, quê hương bà Melania, cho biết, công ty quản lí người  mẫu bà từng làm việc cung cấp dịch vụ “gái gọi”.

Thông tin này nhanh chóng được nhiều hãng tin khác lan truyền, hiện có ít nhất 8 tổ chức truyền thông có đăng tải điều này.

Luật sư Charles Harder của bà Melania chỉ trích những điều vu khống nói trên đã vượt quá giới hạn cho phép của báo chí cũng như đạo đức con người. Ngoài ra, ông cho biết, các hãng tin đã chót đăng tải thông tin này có thời gian để gỡ bài và xin lỗi trước khi họ đệ đơn kiện chính thức.

Daily Mail, The Week và Politico đều chưa đưa ra phản hồi cho việc này, trong khi  Inquisitr và Bipartisan Report đều tuyên bố rút bài và công khai xin lỗi.

Theo các chuyên gia pháp lý, tờ Daily Mail có khả năng yếu thế nếu bị kiện bởi ở Anh do luật pháp có xu hướng ủng hộ người bị phỉ báng. Trong khi đó, tại Mỹ, bà Melania sẽ phải chứng minh các thông tin trên báo chí là giả.