[VIDEO] Trung Quốc tổ chức quốc tang cho người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19

ANTD.VN - 10 giờ ngày 4-4, chính phủ và người dân trên khắp Trung Quốc tổ chức mặc niệm trong 3 phút để tưởng nhớ 3.326 nạn nhân của đại dịch Covid-19 ở nước này. Dịch Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12-2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, tuy nhiên chính sự dấu dịch hơn 6 tuần lễ của chính quyền địa phương khiến dịch lan rộng khắp Trung Quốc với 81.639 ca nhiễm. Trên thế giới đã ghi nhận hơn 1.127.500 người lây nhiễm và gần 60.000 người tử vong, trở thành sự kiện đau thương nhất của thế giới kể từ sau Thế chiến thứ 2.