Vì sao Syria quyết không cho người Kurd tự trị?

ANTD.VN - Chính quyền Damascus đã bác bỏ thông tin về việc họ đang đàm phán với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) về vấn đề trao quyền tự trị cho người Kurd ở phía Bắc Syria.

Nga và Syria đang bí mật đàm phán với người Kurd?

Hôm 1/11, một quan chức Syria đã bác bỏ thông báo của hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc chính quyền Damascus và “Đảng Công nhân người Kurd” Thổ Nhĩ Kỳ (PKK) đang tiến hành cuộc đàm phán để người Kurd nhận được quyền tự trị ở phía bắc của Syria.

Từ xưa đến nay, chính quyền của ông Recep Tayip Erdogan luôn coi Lực lượng vũ trang của người Kurd Syria là “Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd” - tức YPG - là một nhánh của PKK, nên trong các tuyên bố chính thức luôn đánh đồng PKK với YPG. 

Trước đó, giới truyền thông cũng đưa tin rằng, Nga và Syria đã bí mật tiến hành các cuộc hội đàm với các quan chức của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), mà nòng cốt là YPG, ở thành phố Qamishli, phía bắc tỉnh al-Hasakah - một trong 3 Khu tự trị của người Kurd Syria.

Giới truyền thông còn cho rằng, vào ngày 10/11 tới đây, Nga và Syria sẽ tổ chức một cuộc họp liên hợp giữa Nga và Syria với SDF tại căn cứ không quân thường trực của Nga ở Khmeimim (Hmeymim) ở tỉnh Latakia.

Theo giới truyền thông, Nga và Syria sẽ thảo luận về một giải pháp cho vấn đề tương lai của người Kurd và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở các vùng mà họ hiện đang kiểm soát, để đạt được các giải pháp “có thể chấp nhận” về vấn đề tự trị của người Kurd Syria.

Tuy nhiên, cho đến giờ những thông tin về việc hai bên đang bí mật xúc tiến đàm phán vẫn bị chính quyền Damascus và giới lãnh đạo SDF bác bỏ và thực tế là quân đội Syria (SAA) và SDF vẫn đang chạy đua quyết liệt ở bờ phía Đông sông Euphrates, thuộc tỉnh Deir Ezzor

Hiện Mỹ đang hậu thuẫn cho SDF tấn công tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở phía Đông sông Euphrates, nhằm chiếm đoạt các mỏ dầu lớn nhất Syria thuộc khu mỏ dầu Omar và giành quyền kiểm soát biên giới Syria-Iraq, nối thông với Khu tự trị người Kurd Iraq (Kurdistan).

Vì sao Syria không thể cho người Kurd tự trị như Iraq?

Bình luận về vấn đề Syria sẽ cho phép người Kurd giành được quyền tự trị, một nghị sĩ Syria là ông Jamal al-Zuubi (Jamal al Zuubi) đã cực lực bác bỏ những thông tin này và coi đó là những thông tin bịa đặt.

Về vấn đề độc lập hay tự trị của người Kurd, quan điểm của Syria và các nước láng giềng rất rõ ràng và nhất quán là “điều này sẽ không được cho phép”.

Syria sẽ không cho phép Mỹ hậu thuẫn người Kurd giành được quyền tự trị

Ông Jamal al-Zuubi nói thêm rằng, ở Syria chỉ có một vùng đất rất nhỏ, nơi người Kurd chiếm đa số dân số. Từ trước đến nay, họ chung sống hòa bình cùng với người Ả Rập và là một phần của nhân dân Syria, chưa bao giờ có những đòi hỏi về lãnh thổ riêng.

Còn hiện nay, tất cả các đảng, phong trào, phe phái của người Kurd đều tới đất nước từ bên ngoài chứ không phải là đại diện của những người Kurd chân chính Syria. Theo ông, yêu cầu đòi nhận quyền tự trị của người Kurd ở phía bắc đất nước chỉ là mong muốn của “một số nhóm khủng bố”.

Theo giới phân tích, việc Mỹ dựng lực lượng vũ trang của người Kurd trở thành lực lượng chống khủng bố chủ chốt trong liên minh do họ lãnh đạo chỉ là con bài của Washington để hợp pháp hóa sự hiện diện quân sự trái phép trên lãnh thổ Syria và chia cắt đất nước này.

Chính quyền Damascus sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ nhóm vũ trang bất hợp pháp nào trên lãnh thổ của mình. Do đó, chính phủ và quân đội Syria sẽ cương quyết trục xuất những thế lực này ra khỏi lãnh thổ của đất nước.

Hoàn toàn không thể có chuyện đại diện của chính quyền Damascus đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát dù chỉ một phần lãnh thổ cho các nhóm người này, bởi họ đã xâm chiếm trái phép các vùng đất Syria bằng phương tiện và vũ khí khủng bố.

Hiện người Kurd đã giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ rất rộng của Syria, bao gồm một phần tỉnh phía Bắc Syria là Aleppo (ở 3 khu vực là Afrin, Manbij và Kobani), toàn bộ tỉnh Raqqa và đại bộ phận tỉnh Tây Bắc là al-Hasakah (Quân đội Syria chỉ còn kiểm soát được duy nhất là thành phố Qamishli, phía bắc al-Hasakah).

Giới phân tích nhận định rằng, nguyên nhân chính khiến Syria không cho phép người Kurd giành được quyền tự trị là bởi họ sẽ chiếm mất một phần khá lớn lãnh thổ, đồng thời giúp Mỹ xâm nhập Syria, xâm hại tới độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.