Vì sao nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể bị thay thế?

ANTD.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự định thay thế vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của bà Tomomi Inada trong cuộc cải tổ nội các dự kiến diễn ra vào ngày 3-8. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada

Phát biểu với báo giới, ông Abe nói rằng ông dự kiến cải tổ nội các và ban lãnh đạo đảng của mình vào đầu tháng sau.

Người ta cho rằng Thủ tướng quyết định giữ nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga.

Tuy nhiên, ông Abe dự định thay thế vị trí của bà Inada, vốn là phụ tá thân cận của ông, sau khi đảng của ông thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo hồi tuần trước.

Bà Inada bị chỉ trích mạnh mẽ vì phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử. Khi đó, với tư cách là một bộ trưởng, bà thay mặt Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ và đảng Dân chủ Tự do kêu gọi người dân ủng hộ một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do. Sau đó, bà đã rút lại phát biểu này.

Tuy nhiên, các đảng đối lập yêu cầu ông Abe cách chức bà Inada, cho rằng bà sử dụng Lực lượng Phòng vệ để phục vụ đảng cầm quyền về mặt chính trị.