Venezuela: Nhóm có vũ trang trong trang phục dân sự nổ súng vào người biểu tình ở Caracas

ANTD.VN -Tờ báo El Nacional ngày 1-4 đưa tin: Một nhóm người có vũ trang mặc quần áo dân sự đã nổ súng vào những người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở quận Libertador của thủ đô Caracas ở Venezuela.

Venezuela: Nhóm có vũ trang trong trang phục dân sự nổ súng vào người biểu tình ở Caracas ảnh 1

Nhiều người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở quận Libertador của thủ đô Caracas ở Venezuela, ngày 31-3-2019

Theo tờ báo, hai người đã bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện hôm 31-3.

Theo tờ báo, những hình ảnh được chụp từ địa điểm diễn ra vụ tấn công cho thấy, hai người đàn ông, một người mang súng trường, người còn lại cầm súng lục. Họ đã nổ súng vào đám đông người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ ở quận Libertador của thủ đô Caracas ở Venezuela. Hai người bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện.

Vào ngày 31-3, tại thủ đô Caracas của Venezuela đã diễn ra các cuộc biểu tình để phản đối sự cố mất điện trên diện rộng.

Những đám đông giận dữ tập trung bên ngoài Palacio de Miraflores -tòa nhà Quốc hội Venezuela, và chặn những con đường dẫn đến đó, yêu cầu chính phủ khôi phục nguồn cung cấp điện.

Không có báo cáo về các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Một số lần mất điện lớn đã được ghi nhận tại Venezuela trong tuần này.

Thủ đô Caracas của Venezuela và 20 trong số 23 khu vực của đất nước lần đầu tiên không có điện vào ngày 7 - 3.

Công ty Điện lực Quốc gia cho biết, sự cố mất điện là do một tai nạn tại Nhà máy Thủy điện Simon Bolivar, mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đổ lỗi cho “chủ nghĩa đế quốc Mỹ". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận mọi liên quan.