Vật liệu xây dựng nhập từ Trung Quốc chứa chất gây ung thư

ANTĐ - Nhà chức trách Australia vừa phát hiện chất gây ung thư trong vật liệu xây dựng do một công ty của Trung Quốc cung cấp tại công trình bệnh viện trẻ em mới khánh thành.

Bệnh viện Trẻ em Perth tại bang Tây Australia, nơi phát hiện chất gây ung thư trong vật liệu xây dựng

Theo đó, một quan chức cấp cao tại bang Tây Australia cho biết, nhà chức trách đã phát hiện thấy chất amiăng trong 150 tấm lợp trần nhà của Bệnh viện Trẻ em Perth tại bang này. Được biết, công trình xây dựng này trị giá 1,2 tỷ AUD (gần 910 triệu USD) và sắp sửa được đưa vào sử dụng.

Vật liệu xây dựng bị phát hiện có chứa chất amiăng nói trên do Tập đoàn Yuanda của Trung Quốc cung cấp. Trước đó các miếng đệm lót trần nhà của một tòa nhà văn phòng tại Brisbane, bang Queensland cũng bị phát hiện có chất cấm này.

Amiăng là chất bị cấm sử dụng trong các công trình xây dựng ở Australia vì người dùng nếu hít phải các sợi amiăng có thể bị ung thư.