Ủy ban Bầu cử Thái Lan bất ngờ công bố kết quả

ANTD.VN - Chiều 28-3, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) bất ngờ công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử ngày 24-3 vừa qua. 

Ủy ban Bầu cử Thái Lan bất ngờ công bố kết quả ảnh 1

Đại diện EC (Thái Lan) công bố kết quả bầu cử

Theo đó, đảng Palang Pracha Rath (ủng hộ quân đội nước này) đã giành được số phiếu cao nhất 8.433.060 phiếu bầu, đảng Pheu Thai giành được 7.920.561 phiếu bầu, đảng Tương lai mới giành được 6.265.918 phiếu bầu, đảng Dân chủ giành được 3.947.702 phiếu, đảng Niềm tự hào Thái được 3.732.940 phiếu. Trong đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,69%, tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ là 5,57%,  tỷ lệ phiếu “trắng” là 1,58%. Đứng thứ hai song đảng Pheu Thai lại là đảng giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất theo khu vực. 

Ông Krit Urwongse, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, những con số trên đã được ủy ban này kiểm tra và chọn lọc đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, toàn bộ 100% số phiếu bầu đã được kiểm nhưng EC mới chỉ công bố kết quả kiểm 95% số phiếu. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày 9-5-2019 tới đây.