Ứng viên Tổng thống Mỹ Ted Cruz ngừng tranh cử

ANTĐ - Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz 2 lần vô tình “đánh” vợ là bà Heidi Cruz khi ông công bố quyết định chấm dứt nỗ lực chạy đua trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. 

Ứng viên Tổng thống Mỹ Ted Cruz ngừng tranh cử  ảnh 1

Vợ chồng ông Ted Cruz và người cha Rafael Cruz tại Indianapolis tối 3-5

Sự việc xảy ra trong lúc ông Ted Cruz phát biểu tuyên bố hoàn thành chiến dịch tranh cử tại thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana vào tối 3-5.

Khi ôm người cha Rafael Cruz, ông Ted Cruz đã sơ ý đập vào mặt bà vợ, lúc đầu bằng nắm tay, sau đó bồi thêm cú khuỷu tay. May thay những “cú đòn” sơ ý này không gây thương tích gì và vụ việc kết thúc trong vòng ôm của 3 người.

Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana, ông Ted Cruz đã thất bại trước tỷ phú Donald Trump. Kết quả là ông chỉ giành được 565 phiếu, cách quá xa mục tiêu giành 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa. Như vậy, hiện cuộc đua của Đảng Cộng hòa chỉ còn 2 ứng viên là tỷ phú Donald Trump và Thống đốc bang Ohio, John Kasich.

Về phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana, qua đó tiếp tục thu hẹp khoảng cách với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tuy nhiên, do số phiếu bầu khá sít sao nên chiến thắng của ông Sanders không ảnh hưởng nhiều tới vị thế ứng cử viên hàng đầu của bà Hillary Clinton.