Ukraine tố Nga vẫn gửi quân đội và vũ khí tới miền đông

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa lên tiếng cáo buộc rằng, Nga vẫn đang gửi quân đội và vũ khí tới khu vực miền đông Ukraine do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Trước tình hình đó, ông Poroshenko cảnh báo thỏa thuận hòa bình mong manh đang không được thực thi đầy đủ.

“Thật kinh khủng khi ngay sau thỏa thuận Minsk, chúng tôi vẫn phải đối mặt những vấn đề an ninh nghiêm trọng ở Donbass”, Tổng thống Ukraine bày tỏ trước thềm các cuộc đàm phán ở Berlin với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2015, Kiev và Moscow đã hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn do Pháp và Đức đứng ra làm trung gian, tại thủ đô Minsk của Belarus. Tuy nhiên, từ đó tới nay, hai bên vẫn không ngừng tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận này, với một số vụ đụng độ lẻ tẻ xảy ra ở tiền tuyến.

Tổng thống Ukraine: Nga vẫn đang vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk!

Theo ông Poroshenko, Nga và “bè phái của họ” đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, thể hiện qua khoảng 1.200 vụ nã đạn trong riêng tháng 1. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc lực lượng ở miền Đông ngăn cản các nhà quan sát từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp cận vùng biên giới.

“Điều đó không quá ngạc nhiên, vì hiện Nga vẫn đang cung cấp binh lính, vũ khí hạng nặng và đạn dược cho các lực lượng ở Donbass qua khu vực biên giới. Thế nên họ không muốn có nhân chứng nào nhìn thấy các hoạt động phi pháp đó”, ông Poroshenko cáo buộc.

Thủ tướng Đức Merkel cũng bày tỏ sự ủng hộ ông Poroshenko, khi lưu ý rằng “thật không may, chúng ta vẫn như trước, khi không có một thỏa thuận ngừng bắn bền vững”.

Một điều quan trọng là việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ quyết định nới lỏng trừng phạt nào của phương Tây nhắm vào Nga. Do vậy, nhà lãnh đạo Đức khẳng định: “Thực hiện nghiêm túc thỏa thuận đó tốt cho tất cả!”.

Trong khi Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận Minsk bằng việc gửi quân đội và vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở miền đông, Moscow luôn kiên quyết bác bỏ điều này. Cùng với đó, Moscow từng tố cáo ngược lại rằng chính Kiev mới là phía vi phạm  thỏa thuận Minsk với “âm mưu” giữ chân các biện pháp trừng phạt mà phương Tây nhắm vào Nga.