Ukraine tìm thấy bức tranh triệu đô bị đánh cắp ở Pháp

ANTD.VN - Cảnh sát Ukraine đã tìm thấy bức tranh của họa sĩ trường phái Ấn tượng người Pháp Paul Signac bị đánh cắp từ một bảo tàng Pháp.

Bức tranh bị mất cắp được tìm thấy

Cảnh sát trưởng Serhiy Knyazev ngày 23-4 cho biết, bức tranh vẽ năm 1915 mô tả cảng La Rochelle được tìm thấy trong bộ sưu tập của một người đàn ông bị bắt ở Kiev vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ giết người.

Bức tranh, ước tính trị giá 1,5 triệu euro (1,7 triệu USD), đã bị đánh cắp từ Bảo tàng Mỹ thuật ở thành phố Nancy vào tháng 5 năm ngoái.

Theo ông Knyazev, một số người Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ trộm đã bị bắt giữ.

Cảnh sát tin rằng các nghi phạm này có thể liên quan đến vụ trộm bức tranh của họa sĩ Auguste Renoir ở Vienna (Áo) năm ngoái.

Đại sứ Pháp tại Kiev, Isabelle Dumont, đã cảm ơn cảnh sát Ukraine về việc tìm thấy bức tranh này.