Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn với lực lượng li khai

ANTD.VN -Cuộc trao đổi tù binh lớn nhất giữa chính phủ Ukraine và phiến quân li khai vừa diễn ra tại Donbass vào hôm 27-12.  

Theo thỏa thuận, chính quyền Ukraine đã thả tự do cho 306 tù binh của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk và nhận lại 74 người của mình.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, bà Irina Lutsenko đã xác nhận cuộc trao đổi tù nhân này đã diễn ra thành công tốt đẹp: “Tin tốt là chúng ta đã có thể thực hiện mọi thứ như đã bàn bạc. Các tù nhân đang trở về nhà”.

Cuộc trao đổi tù binh gần đây nhất ở Donbass diễn ra cách đây hơn 15 tháng. Thỏa thuận hòa bình Minsk quy định các bên sẽ bắt đầu giải quyết xung đột qua việc trao đổi tất cả tù nhân, tuy nhiên tiến trình này bị đình trệ do cả 2 phe đều đổ lỗi cho đối phương cố ý làm gián đoạn.

Phiến quân li khai đã chấp nhận thả hàng trăm binh lính của chính phủ

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ khi bùng phát vào năm 2014, cuộc xung đột tại miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bị thương. Phe đối lập đang giam giữ ít nhất 162 quân nhân của chính phủ Kiev, trong khi quân đội Ukraine cũng đã bắt giam hàng trăm tay súng đòi li khai.

Đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ông Martin Sajdik đã hoan nghênh cuộc trao đổi tù binh nhằm tạo điều kiện cho những người bị bắt giam có thể gặp lại người thân, đồng thời xúc tiến một bước lớn trong thỏa thuận hòa bình Minsk.