Ukraine: Nga làm mất ổn định thế giới khi ném bom IS ở Syria

ANTĐ - Theo Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko, hoạt động của khôn quân Nga chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đang gây bất ổn cho an ninh thế giới. 

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “News Night” của đài BBC vào hôm 9-10, Tổng thống Poroshenko nhận định rằng: “Giống với những sự việc đã xảy ra ở khu vực Donbass của Ukraine khi lính Nga được triển khai tới đây, Tổng thống Putin đang gây bất ổn thế giới bằng việc thực hiện không kích tại Syria”.
Ukraine: Nga làm mất ổn định thế giới khi ném bom IS ở Syria ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Do những đối đầu liên quan đến tình hình miền đông Ukraine, việc giới lãnh đạo tại Kiev đưa ra các tuyên bố chỉ trích Nga trong mọi hoạt động của nước này là điều thường xuyên xảy ra. Cách đây ít hôm, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashenko thậm chí còn bày tỏ mong muốn...giúp đỡ IS tấn công lại Nga. Tuyên bố này lập tức bị các công tố viên Nga cáo buộc là kích động khủng bố và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Kể từ hôm 30-9, máy bay Nga Su-25, Su-24M , Su-34 và Su-30CM đã tiến hành không kích theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad vào các cứ điểm quan trọng của quân khủng bố. Theo thông tin từ Moscow và Damacus, không quân Nga đã thực hiện 67 đợt không kích khác nhau, giết chết 200 phần tử và phá huỷ 40% các cơ cở đóng quân của nhiều nhóm khủng bố.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đang hoạt động trong không phận của Syria từ hồi tháng 9-2014 với mục tiêu “làm suy yếu và tiêu diệt” khủng bố IS, tuy nhiên, đây không phải là chiến dịch được thực hiện theo sự cho phép của Liên Hợp Quốc hay lời đề nghị từ phía Syria.