Ukraine khởi động thỏa thuận ngừng bắn bằng “Ngày im lặng“

ANTĐ - Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko đang tổ chức một ngày “Day of Silence” (tạm dịch là ngày im lặng) ở miền đông Ukraine để nỗ lực khởi động một thỏa thuận ngừng bắn mới, trong khi tình hình ở dải đất phía đông đất nước vẫn chưa bớt thương vong.

Hành động này của ông Poroshenko được miêu tả là một nỗ lực lớn nhằm giảm bớt con số người chết cũng như ổn định tình hình ở các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk. Tuy vậy, các cuộc đàm phán mới mở đường cho hòa bình giữa 2 bên vào “Ngày im lặng” (9-12) lại không hề có sự chắc chắn nhất định.

Các cuộc đàm phán đã được dự kiến ​​diễn ra tại Minsk, Belarus vào hôm nay 9-12. Tuần trước, ông Poroshenko đã nói rằng quân đội chính phủ sẽ quan sát “Ngày im lặng” để thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình. “Quân đội Ukraine sẽ ngừng bắn và có thể sẽ rút vũ khí hạng nặng nếu họ thấy rõ ràng rằng các tay súng cũng làm như vậy”, ông Poroshenko nói.

                 "Ngày im lặng" là nỗ lực để khởi động hòa bình ở miền đông Ukraine

Một số phiến quân ủng hộ Nga cũng hoan nghênh hành động này. Tuy nhiên, nhà chức trách ở Minsk cho biết họ chưa nhận được bất kỳ xác nhận từ một trong hai bên: Chính phủ Ukraine hay đại diện của phiến quân ly khai, sẽ tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã có một chuyến thăm đến Singapore thay vì đến Minsk để đàm phán. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào hôm 12-12 tới, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, trong tháng 9 cả hai bên đã ký một thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk. Ngay sau đó một thỏa thuận trung gian cũng được đồng ý nhằm thiết lập một vùng đệm 30km về phía đông, củng cố hòa bình.

                         Những mảnh vỡ cuối cùng của máy bay MH17 đã đến Hà Lan

Hôm 2-11, quân đội ly khai đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới cho khu vực khiến Kiev và phương Tây lên án. Động thái này đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực diễn ra mạnh mẽ hơn nữa. Các cuộc đụng độ và trao đổi vũ khí hạng nặng xảy ra hàng ngày khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc đã có gần 1.000 người đã bị thiệt mạng trong chiến đấu sau lệnh ngừng bắn và hơn 4.300 người đã thiệt kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 4-2014.

Cùng diễn biến trong ngày, những mảnh vỡ cuối cùng của đống đổ nát từ máy bay Malaysia Airlines MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, đã đến Hà Lan để thực hiện quá trình điều tra.