Ukraine khiến Crimea đón một "giáng sinh không điện"

ANTĐ - Ukraine đã cắt toàn bộ nguồn cung cấp điện cho Crimea trong vài giờ liền vào tối ngày 24-12 khiến bán đảo này chìm trong bóng tối đêm Giáng sinh.

Sáng 24-12, các phương tiện truyền thông địa phương trên bán đảo Crimea đưa tin, Ukraine đã cắt hệ thống điện lưới cung cấp tới bán đảo Crimea trong đêm Giáng sinh khiến toàn bộ hệ thống đèn giao thông trên bán đảo đều ngưng hoạt động, sóng điện thoại cũng mất hẳn.

Người đứng đầu bộ phận năng lượng của Crimea- Sergey Yegorov bức xúc cho biết Ukraine không thông báo trước khi cắt điện làm cho giao thông trên bán đảo bị ùn tắc và các bệnh viện phải đóng cửa hàng tiếng đồng hồ. Lực lượng quân sự Nga đóng tại đây đã triển khai chạy các máy phát điện dự phòng để đảm bảo các hoạt động quân sự.

Ông Yegorov cho biết, dù đã trở thành một phần lãnh thổ của Nga nhưng Crimea hiện vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Kiev. Đường dây Kiev cung cấp cho bán đảo là 400 MW, việc mất điện đã khiến cơ quan điện lực phải chạy nguồn điện dự phòng nhưng không đủ cho nhu cầu.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Than và Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin khẳng định trong một cuộc họp chính phủ rằng động thái cắt điện tới Crimea là có chủ đích do bán đảo đã vượt quá giới hạn tiêu thụ cho phép bởi hiện Ukraine đang trong tình trạng thiếu điện trầm trong do thiếu hụt than.

Sau vài giờ cắt điện Kiev đã nối lại đường truyền tải cho Crimea do bị sức ép từ Nga và Liên Hiệp Quốc - tân Bộ trưởng Công nghiệp năng lượng và khai thác mỏ Ukraine Volodymyr Demchishin nói với truyền thông.

Ukraine đã từng cắt cả nước và điện của Crimea

Ông Demchishin cho biết thêm Kiev sau đó cấp điện trở lại và cảnh báo khu vực có dân số 2 triệu người này phải tuân thủ các giới hạn sử dụng năng lượng theo thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Crimea phải ngồi vào bàn đàm phán về số điện mà bán đảo này định mua.

Người đứng đầu Crimea ông Sergey Aksyonov, mô tả hành động cắt điện của Ukraine là một hành động "thù địch" chống lại Crimea. Ngay lập tức cả Nga và đại diện của Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng trách cứ Ukraine, yêu cầu nước này nối lại cung cấp điện cho bán đảo Crimea.

Theo thông tin từ chính quyền Crimea thì trong thời gian cắt điện luân phiên các công sở, doanh trại quân đội, sân bay của bán đảo không hề bị ảnh hưởng đến hoạt động. Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi tháng 3-2014, tuy nhiên điện năng và nước sinh hoạt của nước này đến từ nguồn chủ yếu là Ukraine.

Trước đây vào cuối tháng 4, sau khi thiết lập xong biên giới Nhà nước giữa Ukraine và Crimea, Kiev đã đóng cửa kênh đào bắc Crimea, chặn nguồn nước từ sông Dnepr đến bán đảo này, khiến khối lượng nước chảy qua kênh đào chưa đáp ứng được đến 5% nhu cầu của bán đảo.

Sau đó, chính quyền Crime đã triển khai bàn bạc các hợp đồng cung cấp điện nước cho bán đảo với chính quyền Kiev. Song song với đó, Nga cũng đang triển khai xây dựng hạ tầng các công trình điện, nước cho bán đảo từ vùng Kuban, đi qua biển Azov sang Crimea.