Ukraine bầu cử tổng thống sớm, Donetsk đề nghị trưng cầu dân ý

ANTĐ - Cuộc bầu cử chính quyền địa phương tại 270 khu định cư của Ukraine sẽ được tiến hành song song với cuộc bầu cử Tổng thống diễn vào ngày 25-5. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Donetsk cũng đưa ra đề nghị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý từ 11 đến 25-5.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine Mikhail Okhendovsky cho biết, nước này sẽ tổ chức sớm các cuộc bầu cử chính quyền địa phương, cùng với cuộc bầu cử tổng thống.

Với những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, các Ủy ban bầu cử địa phương, các nhà tổ chức và ứng cử viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông báo chính thức của Ủy ban Bầu cử Trung ương, hiện tại đã có 23 ứng viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử Tổng thống. Đây là những thành viên đại diện cho tất cả các tổ chức chính trị tại Ukraine. Trong đó, 9 ứng viên được đề cử bởi các đảng phái chính trị. Ngoài ra còn có một số ứng viên tự do như nhà tài phiệt Petr Porochenko, hay hai ứng viên Vitali Klitschko và Mikhail Dobkin, được hỗ trợ bởi đảng "Các khu vực".

Các tỉnh miền đông Ukraine, đặc biệt là Donetsk - nơi mà người nói tiếng Nga chiếm đa số, đã bày tỏ thái độ không đồng ý với chính sách của chính quyền mới ở Kiev, đồng thời tiếp tục cuộc biểu tình đòi trưng cầu dân ý về tình trạng liên bang của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Donetsk, ông Alexander Lukyanchenko mới đây đã đưa ra đề nghị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm xác định các quyền của vùng, cũng như quyền lựa chọn thống đốc thành phố Donetsk cũng như tình trạng của tiếng Nga tại đây.

Các tay súng thân Nga chiếm giữ tòa nhà chính quyền ở Donetsk


"Hệ thống quản lý địa phương không thể được cải cách mà không thay đổi hiến pháp của Ukraine. Đây sẽ là một quá trình khá dài và thực sự phức tạp. Tại thời điểm này, cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng là ký kết một thỏa thuận tạm thời, bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền lợi, thống đốc, quyền lựa chọn tình trạng của tiếng Nga" - chính quyền thành phố Donetsk cho biết trên trang web của mình hôm 23-4.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Donetsk cũng đã gửi đề nghị đến chính quyền Kiev ký một bản Hiến pháp tạm thời.

Các cuộc điều tra dư luận cho thấy người dân nơi đây muốn trở thành một "thực thể Liên bang độc lập của một quốc gia có nền chính trị ổn định, thống nhất".

Sau khi khu tự trị Crimea tiến hành cuộc trưng cầu dân ý và đưa ra quyết định sáp nhập với Nga hôm 16-3, chính quyền Kiev đã tuyên bố không công nhận kết quả. Về phía Nga, Moscow luôn khẳng định cuộc trưng cầu dân ý này là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngay sau đó, các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Kiev đã nổ ra ở phía đông nam Ukraine. Những người biểu tình đã chiếm giữ một số tòa nhà chính phủ  và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về việc Liên bang hóa đất nước.

Ngày 23-4, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã thông báo tái khởi động "chiến dịch chống khủng bố" tại thành phố Donetsk, thể hiện quyết tâm của Kiev nhằm dập tắt những yêu sách của những người ủng hộ Liên bang hóa đất nước.