Uber xin lỗi để được tiếp tục hoạt động ở London

ANTD.VN - Tổng Giám đốc điều hành Uber, Dara Khosrowshahi vừa lên tiếng xin lỗi về “những sai lầm đã mắc phải” sau khi công ty taxi dựa trên ứng dụng này bị nhà chức trách London (Anh) rút giấy phép hoạt động. 

Giấy phép hoạt động của Uber tại London hết hạn từ ngày 30-9

Trong một bức thư ngỏ gửi người dân Thủ đô London, ông Dara nói rằng Uber có thể kháng cáo quyết định của thành phố, nhưng thừa nhận hãng phải thay đổi. Theo ông, hãng “không hoàn hảo, nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe các bạn”.

Trước đó, Thị trưởng TP London, ông Sadiq Khan cho biết, Uber đã gây ra “sức ép không công bằng” đối với Cơ quan Giao thông London (TfL). Hôm 22-9, TfL phủ nhận việc Uber đã được cấp giấy phép mới để hoạt động ở London, viện dẫn những lo ngại về an toàn và an ninh công cộng.

Tuy nhiên, Uber nói rằng hãng tuân thủ các quy định của nhà quản lý và làm việc chặt chẽ với Cảnh sát London.

Hơn 730.000 người đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu nhà chức trách London hủy quyết định rút giấy phép hoạt động của Uber sau khi TfL thông báo sẽ rút giấy phép hoạt động của Uber tại thành phố này từ ngày 30-9, cùng thời điểm giấy phép của Uber hết hạn.