Uber bị cấm tại Ấn Độ, Thái Lan

ANTĐ - Sau sự việc nữ hành khách bị lái xe tham gia dịch vụ taxi trực truyến Uber cưỡng bức, ngày 8-12, Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm ứng dụng Uber tại Thủ đô New Delhi.  

Uber đang bị dư luận Ấn Độ chỉ trích khi tiếp nhận lái xe Shiv Kumar Yadav, kẻ gây ra vụ cưỡng bức hôm 5-12 trong khi đối tượng từng bị giam 7 tháng vì tấn công tình dục năm 2011. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, xe taxi của Yadav không lắp đặt hệ thống định vị GPS và Uber cũng không rà soát lý lịch lái xe. Giám đốc điều hành Uber ông Travis Kalanick phản bác rằng luật pháp Ấn Độ không quy định rõ ràng về việc kiểm tra lý lịch lái xe vận tải thương mại. Tuy nhiên, ông Kalanick cũng khẳng định sẽ hợp tác với nhà chức trách để giải quyết vấn đề này.  

Thái Lan ngày 9-12 cũng đã chính thức yêu cầu Uber ngừng khai thác xe ô tô tư nhân chở khách, bởi đối với cơ quan quản lý, lái xe phục vụ khách qua dịch vụ Uber không được đăng ký, không được bảo hiểm trong hoạt động vận tải thương mại và hệ thống thanh toán bằng thẻ tín dụng của Uber không phù hợp với quy định nước này.