Tuyên bố gây sốc của Ngoại trưởng Israel

(ANTĐ) - Mặc dù Tổng thống Israel Shimon Peres vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào ngày 5-5, nhưng kết quả đàm phán chưa thể thực thi sau chuyến công du tới Mỹ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 18-5 tới. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa thể thuận buồm xuôi gió nếu không có sự đồng thuận của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman bởi những tuyên bố của ông đã và đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tuyên bố gây sốc của Ngoại trưởng Israel

(ANTĐ) - Mặc dù Tổng thống Israel Shimon Peres vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama vào ngày 5-5, nhưng kết quả đàm phán chưa thể thực thi sau chuyến công du tới Mỹ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 18-5 tới. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa thể thuận buồm xuôi gió nếu không có sự đồng thuận của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman bởi những tuyên bố của ông đã và đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ông Avigdor Lieberman - Ngoại trưởng Israel
 Ông Avigdor Lieberman - Ngoại trưởng Israel

Trong khi Tổng thống Shimon Peres đến Mỹ thì Ngoại trưởng Avigdor Lieberman có chuyến công du tới 3 quốc gia châu Âu (Italia, Cộng hòa Cezch và Đức) nhằm thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và Palestin. Theo giới truyền thông, hiện một số nước châu Âu vẫn đang chỉ trích Tel Aviv không chấp nhận giải quyết xung đột dựa trên giải pháp xây dựng Nhà nước Palestine trên vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng từ năm 1967. Điều đáng nói là tuy vấn đề này vừa được Tổng thống Shimon Peres thống nhất với Tổng thống Barack Obama - chấp nhận giải pháp hai Nhà nước Israel và Palestine song song tồn tại, nhưng Ngoại trưởng Avigdor Lieberman vẫn đưa ra những tuyên bố gây sốc.

Kể từ khi được Thủ tướng Benjamin Netanyahu bổ nhiệm làm Ngoại trưởng đến nay, ông Avigdor Lieberman luôn thể hiện quan điểm cứng rắn đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu luôn cam kết, sẵn sàng bắt đầu ngay vòng đàm phán hòa bình Israel-Palestine, thì Ngoại trưởng Avigdor Lieberman lại có quan điểm khá “độc lập”.

Ngoại trưởng Avigdor Lieberman từng tuyên bố “sáng kiến hòa bình Arab đã chết” cho dù nó được Arab Saudi đưa ra cách đây 7 năm. Ngoài ra, ông Avigdor Lieberman cũng vừa bác bỏ khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Syria về cao nguyên Golan - hòa bình chỉ đổi lấy hòa bình theo nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình” mà Israel và các nước Arab đã đàm phán tại Hội nghị Madrit năm 1991. Israel chiếm cao nguyên Golan sau cuộc chiến năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981 cho dù không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Với tư cách là Chủ tịch Đảng Yisrael Beiteinu: Israel - Ngôi nhà của chúng ta, đảng về thứ ba trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, ông Avigdor Liberman kiên quyết bác bỏ một số điều khoản trong sáng kiến hòa bình Arab. Ví dụ không chấp nhận sáng kiến liên quan tới vấn đề người tị nạn Palestine và nếu chấp thuận sáng kiến này, Israel sẽ phải trả tiền bồi hoàn cho người tị nạn hoặc cho họ hồi hương. Điều đáng nói là những vấn đề kể trên từng được Liên đoàn Arab thông qua và được Mỹ coi là “hướng đi thích hợp duy nhất” để tìm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel với các nước Arab.

Cách đây khoảng 3 tuần, ông Saeb Erekat, trưởng đoàn đàm phán của Palestine từng tuyên bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu không phải là một đối tác hòa bình nếu không ủng hộ một Nhà nước Palestine độc lập. Thừa nhận Israel là một Nhà nước Do thái sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ một trong những yêu cầu then chốt của người Palestine trong các cuộc đàm phán. Đó là quyền trở về của người tị nạn Palestine. Ngoại trưởng Avigdor Lieberman cho rằng, cách tiếp cận bấy lâu về tiến trình hòa bình Israel-Palestine không mang lại kết quả và đã đi vào ngõ cụt!

Cách đây không lâu, ông Avigdor Lieberman còn nhấn mạnh tới việc Israel không bị ràng buộc với thỏa thuận Annapolis (bang Maryland, Mỹ hồi tháng 11-2007) về đàm phán hòa bình với Palestine, bất chấp việc Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố, việc cùng tồn tại trong hòa bình 2 quốc gia Israel và Palestine là đích đến của các bên tham gia lộ trình hòa bình tại Annapolis. Ông Avigdor Lieberman cũng từng kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khai trừ Iran ra khỏi danh sách thành viên của Liên hợp quốc vì nước này nhiều lần uy hiếp Israel; kêu gọi Israel gia nhập NATO và Liên minh châu Âu; kêu gọi Israel nên xây dựng “Nhà nước thuần Do thái”.

Ngoại trưởng Avigdor Lieberman cũng từng tuyên bố, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas không còn phù hợp bởi ông không có quyền lực và sức mạnh. Ông Avigdor Lieberman thậm chí còn kêu gọi Israel ám sát lãnh đạo Hamas, hành quyết những nghị sỹ Israel đã gặp gỡ Hamas, dìm chết hàng nghìn tù nhân Palestine, đánh sập đập nước Aswan của Ai Cập vì hậu thuẫn cố Chủ tịch Palestine Yasser Arafat… Palestine coi ông Avigdor Lieberman là trở ngại đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngoài việc đưa ra những tuyên bố kể trên, ông Avigdor Lieberman còn được dư luận chú ý bởi vừa tuyên thệ nhậm chức được 1 tháng, tân Ngoại trưởng đã bị cảnh sát thẩm vấn ít nhất 7 tiếng đồng hồ vì bị cáo buộc tham nhũng. Ông Avigdor Lieberman bị thẩm vấn sau khi bị tình nghi có dính líu đến hoạt động rửa tiền, nhận hối lộ, gian lận, tham nhũng và lợi dụng uy tín để trục lợi tại Công ty tư vấn của con gái Michal Lieberman. Điều đáng nói là số tiền nhận tại công ty kể trên được dùng vào chiến dịch tranh cử của ông.

Ông Avigdor Lieberman là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và là thành viên gây tranh cãi nhiều nhất trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Là người Do thái gốc Nga tới định cư tại Israel từ năm 1978, từng là thành viên đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhưng năm 1999 ông Avigdor Lieberman đã đứng ra thành lập đảng Yisrael Beiteinu. Sau cuộc bầu cử năm 2006 đảng Yisrael Beiteinu có 11 ghế trong Quốc hội và tham gia nội các với đảng Kadima của cựu Thủ tướng Ehud Olmert.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)