Tưởng khối u não, hóa ra...

ANTĐ - Tháng 9 năm ngoái, Yamini Karanam, một nghiên cứu sinh người Mỹ 26 tuổi, bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc đọc hiểu. 

 Sau khi phát hiện khối u ở não, cô đã nhận được những lời khuyên trái ngược nhau về việc phẫu thuật. Cuối cùng, Yamini Karanam tìm được bác sỹ Hrayr Shahinian tại Viện nghiên cứu Sọ não ở Los Angeles, Mỹ, người có kỹ thuật xử lý các khối u não bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. 

Tưởng khối u não, hóa ra... ảnh 1

Theo bản tin vừa đăng trên kênh truyền hình NBC4 News, trong ca phẫu thuật nội soi, khác với phương pháp mổ hộp sọ thông thường, bác sỹ Shahinian phát hiện khối u não của Karanam thực chất là phôi của “chị em sinh đôi” mà cô mang theo suốt 26 năm qua, với đủ bộ phận “xương, tóc, răng”. Đây là trường hợp thứ hai ông phát hiện ra phôi đôi và bệnh nhân hoàn toàn hồi phục chỉ trong 3 tuần lễ.