Tu-154, loại máy bay cổ và hay gặp tai nạn của Nga

ANTD.VN - Chiếc Tupolev Tu-154, vừa bị rơi tại biển Đen hôm 25-12 khiến toàn bộ 92 người trên khoang thiệt mạng là loại máy bay cũ của Nga và được biết đến với rất nhiều vụ tai nạn trong quá khứ.

Tu-154 được sản xuất trong giai đoạn từ 1972 đến 1994, tức là chiếc mới nhất cũng đã hoạt động được 22 năm. Mặc dù các hãng hàng không dân sự Nga đã không còn sử dụng loại máy bay này nhưng quân đội Nga vẫn tận dụng nó cho tới ngày nay.  

Với kích thước ngang bằng Boeing 737, tầm hoạt động 4000km, Tu-154 có thể mang theo 155 đến 180 hành khách ở vận tốc 850 km/h.

Nga và nhiều nước sử dụng Tu-154 đã trải qua rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến loại máy bay này.

Chiếc Tu-154 mới nhất cũng đã hoạt động được 22 năm

Tháng 8-1996, một chiếc Tu-154 đã rơi tại đảo Spitzbergen của Na Uy, làm 141 người thiệt mạng. Tháng 7-2001, một chiếc máy bay loại này đã rơi ở thành phố Irkutsk, Siberia khiến 145 người chết.

Vào tháng 8-2006, một chiếc Tu-154 của hãng hàng không Pulkovo đã rơi tại Ukraine sau khi cố gắng vượt qua một cơn bão, khiến 170 người thiệt mạng.

Tháng 7-2009, một chiếc Tu-154 thuộc hãng hàng không Caspian của Iran bị rơi, khiến toàn bộ 168 người trên khoang tử vong.

Ngày 10-4-2010, một chiếc Tu-154 chở theo Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và các lãnh đạo cao cấp khác đã đâm xuống thành phố Smolensk  của Nga, làm toàn bộ 96 người thiệt mạng.

Tiếp đến, ngày 1-1-2011, một chiếc Tu-154B đã bốc cháy trước khi cất cánh khỏi sân bay thuộc vùng Viễn Bắc của Nga, làm 3 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương, vụ việc dẫn đến nhiều chiếc máy bay loại này bị ngừng sử dụng tạm thời.

Vào tháng 2-2012, một chiếc Tu-154 của Iran đã rơi ở miền tây nam đất nước, giết chết 117 người.

Ngày 4-12-2014, một chiếc Tu-154 đã trượt khỏi đường băng ở sân bay Domodedovo, tại Moscow, làm 2 người thiệt mạng.

Bất chấp vụ tai nạn mới xảy ra vào hôm 25-12, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov đã khẳng định rằng, việc cho nghỉ hưu toàn bộ mẫu máy bay Tu-154 chưa thể xảy ra trong tương lai gần.