Từ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình tháiTừ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình thái

Từ vụ tông xe ở New York: Chủ nghĩa khủng bố đang biến đổi hình thái

ANTD.VN -Vụ khủng bố tại Manhattan, New York, Mỹ ngày 31/10 đã cướp đi sinh mạng của 8 người và làm hơn 12 người bị thương. Thủ phạm gây ra vụ đâm xe này là công dân gốc Uzbekistan. Tên này đến Mỹ và thực hiện vụ khủng bố theo đúng như chỉ dẫn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Từ vụ việc này, Trung tâm nghiên cứu Chiến lược, an ninh châu Âu (ESISC) và một số cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã có những đánh giá mang tính chuyên môn về diễn biến mới của hoạt động khủng bố quốc tế.