Tử hình 2 đối tượng trong vụ sát hại giáo sĩ Tân Cương

ANTĐ - Tòa án Nhân dân trung cấp quận Kashgar, khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) ngày 28-9 đã tuyên án tử hình và chung thân đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết hại một giáo sĩ Hồi giáo. 

Nạn nhân là giáo sĩ Juma Tayir, ủng hộ chính sách của chính phủ và là người đứng đầu đền thờ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc tại Tân Cương. Vụ việc xảy ra hôm 31-7, một nhóm phần tử Hồi giáo cực đoan dùng dao và rìu tấn công giáo sĩ Juma Tayir. Cảnh sát đã bắn chết 2 đối tượng và bắt giữ kẻ giết người còn lại - Nurmemet Abidili (ảnh). Abidili và Gheni Hasan – đối tượng bị bắt ngày 1-8, đã bị tuyên án tử hình vì tội thành lập và đứng đầu các nhóm khủng bố; Atawulla Tursun lĩnh án tù chung thân do tham gia nhóm khủng bố. Hasan bị cáo buộc đã ra lệnh cho thuộc hạ giết những nhân vật tôn giáo ủng hộ chính phủ.

Trước đó, ngày 23-9, Trung Quốc cũng đã kết án tù chung thân đối với Ilham Tohti, một giáo viên người Duy Ngô Nhĩ vì tuyên truyền tư tưởng ly khai tại Urumqi, Tân Cương.