Truy sát bạn gái qua địa chỉ IP

(ANTĐ) - Do nghi ngờ người yêu không trung thuỷ, một nghiên cứu sinh đại học Nội Mông Cổ đã đem lòng oán hận, kết liễu cuộc đời của một cô gái trẻ bằng 10 nhát dao.

Truy sát bạn gái qua địa chỉ IP

(ANTĐ) - Do nghi ngờ người yêu không trung thuỷ, một nghiên cứu sinh đại học Nội Mông Cổ đã đem lòng oán hận, kết liễu cuộc đời của một cô gái trẻ bằng 10 nhát dao.

Sáng 28-6, toà án Trung Quốc đã mở phiên toà xét xử vụ án cố ý giết người. Bị cáo là một nghiên cứu sinh đại học Nội Mông Cổ, nạn nhân chính là cô bạn gái của anh ta. Do nghi ngờ bạn gái không trung thuỷ, với lý do cái thai mà cô gái đang mang trong bụng không phải là của mình, đã đem lòng oán hận và ra tay giết hại bạn gái.

Bị cáo bị dẫn giải ra toà

Bị cáo bị dẫn giải ra toà  

Nạn nhân là cô Du, cũng từng là nghiên cứu sinh tại trường đại học Nội Mông Cổ và quen biết, quan hệ yêu đương với bị cáo. Trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân đã nói lời chia tay với bị cáo Jia, đồng thời thay đổi số điện thoại và tới trường Tân Đông Phương tại Bắc Kinh để học tiếng Anh chuẩn bị đi du học.

Nhưng bị cáo không muốn chia tay, nhiều lần đe doạ cô Du, thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ cô gái “chuẩn bị tinh thần nhận xác của cô con gái yêu ”.

Sau hơn 20 ngày mất liên lạc với cô gái, cuối cùng anh ta cũng nhận được một bức thư điện tử của cô gái. Nhờ vào sở trường của mình, thông qua địa chỉ IP của thư điện tử, anh ta biết được cô gái hiện đang ở tại trường đại học sư phạm Bắc Kinh. Sau đó, anh ta mang dao theo mình đi tàu hoả lên Bắc Kinh để “giải quyết mối hận”, kết quả là cô gái đã chết sau hơn 10 nhát dao chí mạng. 

Tại phiên toà, cha mẹ cô gái yêu cầu trường đại học Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho sinh viên, đồng thời yêu cầu khoản tiền bồi thường 810.000 NDT. Tuy nhiên, đại diện của trường có mặt tại toà đã bác bỏ yêu cầu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục xét xử.

Quang Huy

Theo Chinadaily