Trưởng đặc khu Hồng Kông bác bỏ yêu cầu của người biểu tình

ANTD.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Carrie Lam cho biết sẵn sàng tạo nền tảng để đối thoại với người biểu tình, nhưng sẽ không chấp nhận yêu cầu của họ.

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Carrie Lam

Trong cuộc họp báo hôm 20-8, bà Lam cho biết bà “chân thành mong rằng đây là bước khởi đầu để xã hội quay trở về hòa bình và chấm dứt bạo lực”.

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông nói thêm rằng chính quyền của bà sẽ ngay lập tức bắt tay vào xây dựng nền tảng để đối thoại, và sẽ mời chuyên gia nước ngoài nghiên cứu xem liệu cảnh sát có xử lý thích hợp các cuộc biểu tình hay không.

Tuy nhiên, bà Lam một lần nữa bác bỏ yêu cầu của người biểu tình là rút lại dự luật dẫn độ và điều tra độc lập hành động của cảnh sát.

Người dân Hồng Kông đang biểu tình phản đối dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc đại lục để xét xử.

Những người tổ chức cho biết đã có 1,7 triệu người tham gia tuần hành hôm 18-8, con số lớn thứ 2 kể từ khi biểu tình nổ ra cách đây hơn 2 tháng. Sự kiện kết thúc mà không xảy ra đụng độ với cảnh sát.