Trước bà Park Geun-hye, 2 cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án thế nào?

ANTD.VN - Bà Park Geun-hye vừa bị Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ và là cựu Tổng thống thứ 3 bị bắt ở nước này. Trước bà Park, 2 cựu Tổng thống khác bị kết án thế nào?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo 

Cả hai cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo đều bị bắt sau khi mất quyền miễn trừ truy tố.

Ông Chun Doo-hwan là Tổng thống Hàn Quốc trong 8 năm, bắt đầu từ năm 1980. Vào tháng 12-1995, ông bị bắt và bị truy tố về việc nhận hối lộ khi còn đương nhiệm.

Một tòa án sơ thẩm đã tuyên án tử hình. Sau đó, Tòa án Tối cao tuyên án tù chung thân đối với ông Chun.

Trong khi đó, ông Roh Tae-woo giữ chức Tổng thống Hàn Quốc trong 5 năm, bắt đầu từ năm 1988.

Tháng 11-1995, ông Roh bị bắt vì hối lộ và bị kết án 17 năm tù.

Cả ông Chun Doo-hwan và ông Roh Tae-woo đều được thả vào tháng 12-1997 theo lệnh đặc xá của Tổng thống lúc đó là Kim Young-sam.