Trung Quốc ra luật về sự mất cân bằng giới

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc tuyên bố soạn thảo luật mới để giải quyết sự mất cân bằng về giới do tình trạng phá thai là con gái gây ra.

Trung Quốc ra luật về sự mất cân bằng giới

(ANTĐ) - Chính phủ Trung Quốc tuyên bố soạn thảo luật mới để giải quyết sự mất cân bằng về giới do tình trạng phá thai là con gái gây ra.

Tại trường học số học sinh nam vượt quá mức!
Tại trường học số học sinh nam vượt quá mức!

Các chuyên gia lo ngại rằng hiện tượng này sẽ gây ra những hậu quả về xã hội không thể lường trước được như hành vi bạo lực gia đình và chống lại xã hội.

Trung Quốc đã cấm phá thai kiểu này nhưng những quy định mới sẽ định ra những hình phạt cụ thể đối với các bậc cha mẹ và bác sĩ thực hiện phá thai.

Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc (CFPC) cho biết sự chênh lệch nam nữ đã đến mức báo động, cụ thể, tại một thành phố cứ tám bé trai mới có năm bé gái.

Một số người tin rằng với hàng triệu đàn ông không tìm được vợ, có nhiều khả năng những hành vi bạo lực và chống xã hội sẽ ngày càng tăng.

Chính sách một con của Trung Quốc, cùng phong tục thích con trai để nối dõi, đã làm nhiều cặp vợ chồmg phải tìm cách để sinh con trai bằng được.

Một số người trả tiền để thực hiện siêu âm bất hợp pháp để xem cái thai trong bụng là con trai hay con gái. Họ sẽ phá thai nếu đó là con gái.

Chuyên gia về dân số Song Jiang tại Bắc Kinh nói: "Tất cả đều bắt nguồn từ suy nghĩ con trai tốt hơn con gái, đặc biệt là ở những vùng nghèo".

Thị trấn Lianyungang ở phía đông là nơi có sự chênh lệch về giới cao nhất. Nếu kể hết những trẻ em dưới bốn tuổi, cứ 100 bé gái thì có 163,5 bé trai.

Hơn 99 thành phố có tỷ số giới cao hơn 125 trong khi Liên hợp quốc khuyến nghị rằng tỷ số giới không nên cao quá 107.

Bích Liên

Theo BBc, THX