Trung Quốc yêu cầu Đài Loan thả ngư dân bị bắt

ANTD.VN -Trung Quốc đã yêu cầu Đài Loan thả các ngư dân đại lục bị bắt giữ sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan bắn đạn cao su vào họ.

Tàu tuần tra Đài Loan yêu cầu kiểm tra tàu cá Trung Quốc

Cụ thể, khoảng 5h30 sáng 6-5 (theo giờ địa phương), tàu tuần tra Đài Loan yêu cầu kiểm tra tàu cá Nam Áo 31049 của tỉnh Quảng Đông khi nó tiếp cận đảo Hoa gần quần đảo Bành Hồ ở eo biển Đài Loan.

Tàu cá này bị cho là đã đi vào vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan, không chịu dừng và chống đối việc kiểm tra, khiến lực lượng trên tàu tuần tra Đài Loan bắn đạn cao su cảnh cáo.

Sự việc khiến 2 thuyền viên trên tàu cá bị thương ở chân, sau đó, họ được đưa tới bệnh viện; tàu cá và 5 thuyền viên khác bị bắt giữ.

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời ông An Phong Sơn, phát ngôn viên của Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan cho biết: “Vụ nổ súng trên gây nên sự phẫn nộ. Chúng tôi yêu cầu phía Đài Loan nghiêm túc giải quyết sự việc và lập tức thả ngư dân và tàu của họ”.

Cũng theo ông này, Đài Loan “phải ngừng việc bắt giữ tàu cá đại lục mà không có lý do” và “tôn trọng quyền của ngư dân đại lục”.