Trung Quốc: Vụ phóng tên lửa đẩy đầu tiên do tư nhân chế tạo thất bại

ANTD.VN - Vụ phóng Zhuque-1, tên lửa đẩy đầu tiên do tư nhân chế tạo tại Trung Quốc, đã thất bại sau khi được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào ngày 27-10-2018.

Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc

Công ty LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh vào cuối ngày 27-10 cho hay, vụ phóng diễn ra như kỳ vọng cho đến khi động cơ tầng thứ 3 của tên lửa gặp sự cố.

“Sau khi tầng thứ 2 tách ra thì nảy sinh vấn đề”, Công ty LandSpace cho biết trong một thông báo, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

“Chúng tôi tin rằng việc chế tạo tên lửa là chiến lược đúng đắn của công ty. Chúng tôi là công ty tư nhân đầu tiên chế tạo tên lửa đẩy 3 tầng. Đó là một thành tựu lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình”, thông báo nhấn mạnh.

Theo CGTN, Zhuque-1là tên lửa đẩy 3 tầng với tổng chiều dài 19m, đường kính 1,35m, trọng lượng cất cánh 27 tấn, còn lực đẩy xuất phát là 45 tấn.