Trung Quốc và Hàn Quốc tái khẳng định nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 11/1, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã điện đàm nhất trí tiếp tục phối hợp với nhau giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình, đồng thời hoan nghênh kết quả cuộc đàm phán liên Triều mới đây như một phần của nỗ lực này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc điện đàm

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh quan hệ liên Triều được cải thiện sau cuộc đàm phán ngày 9/1 tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai miền. Theo thông báo, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định ông tích cực ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in và chính phủ Hàn Quốc hướng tới mục tiêu này. 

Ngày 9/1, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ra tuyên bố chung sau đàm phán liên Triều. Đây là cuộc đàm phán chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ tháng 12/2015.