Trung Quốc tuyên bố bỏ chính sách một con

ANTĐ - Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã quyết định chấm dứt chính sách một con kéo dài hàng thập kỉ qua. 

Tân Hoa Xã cho biết, tất cả các cặp vợ chồng của nước này giờ sẽ được phép sinh con thứ 2, tuy nhiên, chưa nói rõ bao giờ quy định mới có hiệu lực.

Chính sách một con của Trung Quốc đã ngăn cản khoảng 400 triệu đứa trẻ ra đời 

Chính sách một con gây tranh cãi được Trung Quốc đưa ra từ năm 1979, nhằm giảm mức tăng dân số. Chính sách này được cho là đã ngăn cản khoảng 400 triệu đứa trẻ ra đời kể từ khi được áp dụng.

Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách này sẽ đối mặt với rất nhiều hình thức xử phạt bao gồm phạt tiền, mất việc, hay thậm chí là bắt phải nạo thai.

Tuy nhiên, gần đây, những lo ngại về tỉ lệ người già tăng cao đã hối thúc chính quyền Bắc Kinh thay đổi
Qua thời gian, chính sách một con cũng được nới lỏng ở một số khu vực khi nhiều nhà xã hội và nhân chủng học bày tỏ quan ngại về tình hình thiếu lao động và chi phí xã hội tăng cao.

Trung Quốc đã chính thức nới lỏng quy định này trên toàn quốc vào 2 năm trước, cho phép các cặp vợ chồng có một trong 2 người là con một, có thể sinh con thứ 2.

Tuyên bố mới được đưa ra sau khi Uỷ ban Trung ương lập pháp của Trung Quốc có cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề này.