Trung Quốc từ chối mua phần mềm diệt virus của nước ngoài

ANTĐ - Một cơ quan mua sắm công của chính phủ Trung Quốc đã loại bỏ Symantec và Kaspersky, hai nhà phát triển phần mềm bảo mật nước ngoài, ra khỏi danh sách các nhà sản xuất phần mềm bảo mật được phép cung cấp giải pháp cho chính phủ nước này. 

Symantec cũng bị Trung Quốc loại khỏi danh sách cung cấp 
phần mềm bảo mật

5 nhà sản xuất phần mềm diệt virus trong danh sách  được phép cung cấp đều là công ty của Trung Quốc, bao gồm Qihoo 360, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin và Rising. Ngoài ra, các công ty công nghệ của Trung Quốc cũng chiếm số đông trong danh sách các nhà cung cấp hệ điều hành cho máy tính cá nhân so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của mình, trong danh sách này thương hiệu nước ngoài duy nhất được biết đến là Microsoft.

Đây là một trong những động thái mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm siết chặt sử dụng phần mềm ngoại sau khi chính phủ nước này ban bố lệnh cấm cài đặt hệ điều hành Windows 8 trên máy tính công hồi tháng 5 vừa qua. Văn phòng Thông tin Internet Nhà nước của Trung Quốc công bố rằng cơ quan này sẽ bắt đầu tiến hành rà soát an ninh đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin chủ yếu được sử dụng vì mục đích an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.