- Trung Quốc diễn tập thực binh hỏa lực dọc biên giới bất ổn với Myanmar
- Trung Quốc mạnh tay xử lý hệ thống "ngân hàng ngầm"
- 5 cảnh sát Trung Quốc thiệt mạng do tấn công bằng dao ở Tân Cương
Ngày 6-11, tờ Thời báo Kinh tế dẫn lời ông Mao Weichen thuộc Viện Công nghệ và Vật lý tây nam ở Thành Đô cho biết: “Do tình trạng phạm tội xuyên biên giới thường xuyên xảy ra nên việc tuần tra và bắt giữ các đối tượng tội phạm bởi các binh lính là không xuể. Do đó, các cơ quan biên phòng đang chuyển sang theo dõi bằng các thiết bị công nghệ cao”.
Công nghệ này bao gồm một hệ thống giám sát tích hợp sử dụng cả máy bay giám sát không người lái và radar hiện đại, nhằm phát hiện các hoạt động bất hợp pháp dọc biên giới.
Trung Quốc triển khai UAV và radar giám sát hiện đại tại biên giới (Ảnh minh họa)
“Các hệ thống của chúng tôi đã được các đơn vị biên phòng tại Tân Cương, Tây Tạng, Vân Nam và nhiều khu vực khác đưa vào sử dụng để ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép và buôn bán ma túy”, ông Mao Weichen nói.
Hệ thống quy mô lớn này thông báo cho binh lính Trung Quốc dấu hiệu của sự di chuyển bất hợp pháp qua biên giới.
Ngoài ra, Bắc Kinh còn quan ngại về những tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, một chi nhánh của al-Qaeda. Chính phủ nước này quan ngại về việc nhóm khủng bố này đang xâm nhập vào Trung Quốc qua đường biên giới giáp với Pakistan và Afghanistan.
Trong khi hệ thống giám sát này lần đầu tiên được triển khai dọc biên giới trên bộ của Trung Quốc, nó còn có thể được trang bị một radar quét trên biển để có thể cho phép triển khai tại các khu vực duyên hải trong tương lai.