Trung Quốc tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

ANTD.VN - Trung Quốc chuẩn bị giới hạn các sản phẩm lọc dầu và cấm hoàn toàn xuất khẩu khí hóa lỏng sang Triều Tiên, đồng thời ngừng nhập khẩu hàng may mặc từ quốc gia này.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này sẽ giới hạn xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu sang Triều Tiên ở mức 500.000 thùng kể từ đầu tháng 10 đến hết năm 2017 theo quy định của lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc, được ban bố sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào hồi tháng 9.

Trung Quốc tuyên bố chấp hành lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc nêu rõ, bắt đầu từ năm 2018, lượng sản phẩm lọc dầu như xăng, diesel xuất khẩu sang Triều Tiên sẽ được giới hạn ở mức 2 triệu thùng.

Bắt đầu từ ngày 23-9, Bắc Kinh cũng ngừng việc xuất khẩu khí hóa lỏng và hóa đặc, đồng thời không chấp nhận hàng may mặc từ Triều Tiên theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các lô hàng từ Triều Tiên đã cập cảng Trung Quốc sẽ buộc phải thông quan trước ngày 10-12.

Vào hồi tháng 8, Trung Quốc đã đồng ý chấp hành một lệnh trừng phạt khác của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên, trong đó ngừng nhập khẩu các mặt hàng than, sắt và hải sản có giá trị thương mại 1 tỉ USD hàng năm.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định rằng, nước này sẽ chấp hành mọi lệnh phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên bất chấp việc họ là bên chịu nhiều ảnh hưởng nhất, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng ngay giọng điệu đe dọa Bình Nhưỡng nhằm đưa họ trở lại bàn đàm phán.