Trung Quốc thất bại trong vụ phóng vệ tinh

ANTD.VN - Trung Quốc đã thực hiện không thành công vụ phóng vệ tinh viễn thám Yaogan-33 lên quỹ đạo.

Một tên lửa đẩy Trường Chinh-4C của Trung Quốc được phóng đi. Ảnh minh họa

Vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C diễn ra vào sáng 23-5 tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Giai đoạn đầu tiên và thứ hai của tên lửa hoạt động bình thường, nhưng sự cố xảy ra trong giai đoạn thứ ba của tên lửa.

Dựa trên dữ liệu giám sát, tầng thứ ba của tên lửa và mảnh vỡ vệ tinh đã rơi xuống Trái đất.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.