Trung Quốc thanh toán tiền khí đốt cho Nga bằng đồng USD

ANTĐ - Hợp đồng khí đốt giữa Nga và Trung Quốc sẽ được thanh toán bằng đồng USD, bộ trưởng năng lượng Nga cho biết vào hôm 23/5. 

Tiền thanh toán cho hợp đồng năng lượng mới kí kết vào 21/5 giữa tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và tổng công ty xăng dầu Trung Quốc (CNPC) sẽ được chi trả bằng đồng USD, bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak cho biết tại một sự kiện bên lề diễn dàn kinh tế thế giới St. Petersburg diễn ra vào hôm 23/5.

Bộ trưởng năng lượng Nga, Alexander Novak

Bộ trưởng tài chính Nga hiện đang giải quyết vấn đề chuyển đổi các đơn vị hàng hoá xuất khẩu sang tiền rubles của Nga sau những lệnh trừng phạt liên tiếp của các nước phương Tây vì vấn đề khủng hoảng ở Ukraine.

Rất nhiều đối tác kinh tế của Nga, bao gồm cả Trung Quốc, đã bắt đầu sử dụng tiền rubles để thanh toán, tuy nhiên, hầu hết hợp đồng xuất khẩu vẫn đang được chi trả bằng USD.

Hợp đồng cung cấp 38 tỉ m3 khí đốt mỗi năm trong vòng 30 năm từ Nga cho Trung Quốc qua đường dẫn dầu phía đông, vừa được kí kết vào hôm 21/5. Theo tổng giám đốc của tập đoàn Gazprom, giá trị của bản hợp đồng này sẽ lên đến 400 tỉ USD, mặc dù giá bán vẫn chưa được công bố. Những chuyên gia nhận định giá mà Nga bán cho Trung Quốc sẽ khoảng 350 USD/1.000 m3 khí đốt.

Theo thoả thuận này, tổng số tiền đầu tư của Nga vào việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc là 55 tỉ USD và Trung Quốc đầu tư 22 tỉ USD.

Vào đầu ngày 23/5, tập đoàn Gazprom cho biết họ đã đạt được thoả thuận với Trung Quốc trong việc thanh toán trước 25 tỉ USD trên tổng giá trị bản hợp đồng.