Trung Quốc thành lập lực lượng chống khủng bố ở nước ngoài

ANTD.VN - Bắc Kinh đang nghiên cứu việc thành lập lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ với khả năng hoạt động cả ở nội địa lẫn nước ngoài nhằm bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã, lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng quân cảnh Trung Quốc Zhang Xiaoqi cho biết, việc thành lập các lực lượng đặc nhiệm là một phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Những nhiệm vụ của lực lượng này sẽ trải dài từ đất liền đến trên biển, nội địa cho tới nước ngoài.

Trung Quốc sẽ thúc đẩy các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài

Ông Zhang khẳng định rằng, sự chuẩn bị cho cuộc chiến chống khủng bố nên phải được sẵn sàng để bảo vệ lợi ích quốc gia ở mọi nơi và Trung Quốc sẽ tập trung thành lập lực lượng chống khủng bố quốc tế hàng đầu thế giới.

Trung Quốc đối mặt với mối đe dọa không chỉ từ các phiến quân Hồi giáo ở vùng phía tây đất nước mà còn là những kẻ cực đoan đến từ Trung Đông.

Vào cuối năm 2015, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sát hại một công dân Trung Quốc mà nhóm khủng bố này bắt làm con tin. Cùng thời gian này, Trung Quốc đã thông qua luật chống khủng bố cho phép quân đội có quyền tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài.

Tuy nhiên, quốc gia này đang là thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà không có hành động quân sự ở Trung Đông. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh hiện vẫn chưa nói rõ các hoạt động chúng khủng bố mà họ ý định thực hiện sẽ như thế nào.