Trung Quốc "tham gia" vào tình hình Syria bằng tiền

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Syria vừa cho hay, nước này đã sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức, với hy vọng giải pháp đối thoại sẽ giúp Syria tìm ra hướng giải quyết khủng hoảng hiệu quả.

Từ trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua một nghị quyết ủng hộ tiến trình hòa bình cho Syria, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và những phe phái đối lập. Hiện LHQ đang lên kế hoạch thu xếp đàm phán ở Geneva (Thụy Sỹ) vào tháng 1-2016.

“Syria đang rất sẵn sàng tham gia vào chương trình Syrian-Syrian Dialogue ở Geneva mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài. Phái đoàn của chúng tôi sẽ sẵn sàng ngay khi nhận được danh sách của phái đoàn đối lập”, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem nói với các phóng viên sau cuộc họp cùng người đồng cấp Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Trung Quốc "tham gia" vào tình hình Syria bằng tiền ảnh 1Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem 

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi nói rằng, Trung Quốc và Syria đã đồng ý về các nguyên tắc cho quá trình đàm phán hòa bình.

“Chúng ta cần phải ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria. Người dân Syria phải được quyết định tương lai và số phận của đất nước họ. Bên cạnh đó, LHQ cần đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán đó. Đây chính là 3 nguyên tắc mà chúng tôi đã đồng thuận với nhau, và cần phải duy trì 3 nguyên tắc đó trong suốt quá trình đàm phán về vấn đề Syria”, ông Wang bày tỏ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Wang cũng thông báo rằng Trung Quốc sẽ cung cấp 40 triệu NDT (khoảng 6 triệu USD) để hỗ trợ nhân đạo cho Syria.

Cho tới giờ, cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài gần 5 năm, khiến cho hơn 300.000 người mất mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.