Trung Quốc sơ tán nhân viên sứ quán tại Nam Sudan

ANTĐ - Trung Quốc vừa sơ tán một số nhân viên Đại sứ quán và một số công dân nước này bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh gần đây tại Thủ đô Juba của Nam Sudan. 

Công dân Trung Quốc rời khỏi sân bay quốc tế Khartoum

Phái đoàn do Thiếu tướng Su Guanghui, Quyền Giám đốc Văn phòng gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu đã đến Juba sáng 16-7 sơ tán 17 nhân viên sứ quán, 12 thành viên của đội ngũ y tế và 20 người từ các công ty Trung Quốc.

Việc sơ tán này là một phần trong số các biện pháp khẩn cấp Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện để bảo vệ công dân của mình trong cuộc giao tranh mới đây giữa quân đội chính phủ của Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng trung thành với Phó Tổng thống Riek Machar ở Juba.

Hai lính gìn giữ hòa bình của Trung Quốc tại Nam Sudan đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng chống chính phủ diễn ra.