Trung Quốc: Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

ANTD.VN - Đúng vào lúc 10h sáng nay 4-4, người dân Trung Quốc tưởng niệm các nạn nhân đại dịch Covid-19 bằng lễ mặc niệm kéo dài 3 phút, trong khi còi báo động, còi xe, tàu hỏa và tàu thuyền đồng loạt vang lên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác đã tham gia cùng với tất cả người dân Trung Quốc trong nghi thức mở màn ngày quốc tang. Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những liệt sỹ và người dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Trong ngày 4-4, trên toàn Trung Quốc và các đại sứ quán Trung Quốc trên khắp thế giới đều treo cờ rủ, các hoạt động giải trí công cộng đều bị đình chỉ.

Ngày 4-4 cũng trùng vào ngày Thanh minh, dịp truyền thống mà các gia đình Trung Quốc đến thăm mộ tổ tiên để dọn dẹp các ngôi mộ và làm lễ tạ với tổ tiên.

Trung Quốc tổ chức quốc tang lần gần đây nhất là hồi tháng 5-2008, dành cho 69.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.

Đến hết ngày 3-4, Trung Quốc đã có 82.875 ca nhiễm bệnh và 3.335 ca tử vong do Covid-19. Trong số 19 ca nhiễm virus corona chủng mới ghi nhận tại nước này, có 18 ca là du khách từ nước ngoài.