Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên lên Mặt trăng

(ANTĐ) - Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên của nước này lên Mặt trăng vào lúc 18h5 (giờ địa phương) hôm qua 24-10.

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên lên Mặt trăng

(ANTĐ) - Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên của nước này lên Mặt trăng vào lúc 18h5 (giờ địa phương) hôm qua 24-10.

Trước khi phóng, vệ tinh Hằng Nga 1 nặng 2.300 kg được đặt tên theo một vị thần đã bay lên Mặt trăng trong truyền thuyết Trung Quốc và chiếc tàu Trường Chinh 3A đã được kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Vệ tinh này, theo kế hoạch, sẽ đi vào quỹ đạo di chuyển giữa Trái đất và Mặt trăng ngày 31-10 và tới quỹ đạo Mặt trăng vào 5-11. Nó sẽ chụp những bức hình đầu tiên về Mặt trăng vào cuối tháng 11, sau đó sẽ thực hiện thăm dò Mặt trăng như chụp hình ảnh bề mặt, phân tích các nguyên tố trên bề mặt Mặt trăng và nghiên cứu môi trường không gian giữa Trái đất và Mặt trăng trong thời gian 1 năm.

Việc phóng thành công vệ tinh Hằng Nga 1 đánh dấu bước đầu tiên trong sứ mệnh nghiên cứu Mặt trăng 3 giai đoạn của Trung Quốc, đổ bộ Mặt trăng và phóng xe tự hành vào năm 2012.

Hoàng Cường

(Theo Tân Hoa xã)