Trung Quốc phóng tiếp vệ tinh “viễn thám” thứ 23 lên không gian

ANTĐ - Ngày 15-11, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh "viễn thám 23" lên quỹ đạo không gian bằng tên lửa đẩy "Trường Chinh 2C".

Tân Hoa xã đưa tin, vào lúc 2h53 (tức 1h53 giờ Việt Nam) ngày 15-11, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh “viễn thám" thứ 23 bằng tên lửa đẩy “Trường Chinh 2C”, tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây nước này.

Sau khi phóng, vệ tinh “viễn thám 23” đã đi vào quỹ đạo định sẵn một cách an toàn thuận lợi. Đây cũng là lần phóng thứ 198 của tên lửa đẩy “Trường Chinh 2C” và là vụ phóng tên lửa viễn thám thứ 23 của Trung Quốc

Vụ phóng vệ tinh mới trên được tiến hành sau khi Trung Quốc tuyên bố phóng khoảng 120 vệ tinh mới nhằm "hỗ trợ cho nhu cầu kinh tế và xã hội".

 

Vệ tinh “viễn thám 23” khi phóng

Vệ tinh “viễn thám 23” được phát triển bởi Viện Nghiên cứu kỹ thuật không gian Thượng Hải trực thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật hàng không Trung Quốc. Vệ tinh này có trọng lượng 1800- 2100 kg, thân hình chóp nón, chiều cao 3,14 m, đường kính 2,2 m, được trang bị một số loại thiết bị viễn thám phục vụ cho việc chụp ảnh vệ tinh.

Vệ tinh viễn thám được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo với mục đích ứng dụng nghiện cứu khoa học và lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bao gồm điều tra địa chất, thăm dò dầu khí, đo vẽ bản đồ hải dương, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, giám sát bảo vệ môi trường, đánh giá sản lượng nông phẩm.

Được biết, kể từ lần phóng đầu tiên vào tháng 4-2006, đến nay Bắc Kinh đã phóng thành công 23 quả tên lửa viễn thám lên quỹ đạo. Lần phóng thành công gần đây nhất là lần thứ 20 vào ngày 9-8-2014.