Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên

ANTD.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng cho biết, Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm chống lại Triều Tiên và khẳng định, bất kì động thái mới nào trong việc phản ứng với Bình Nhưỡng nên được thông qua Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc bày tỏ sự tức giận trước hành động thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên vào hồi tuần trước, tuy nhiên, không nói rõ là có ủng hộ một lệnh trừng phạt mới hay không.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Tại buổi họp báo với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida vào hôm 15-9, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẽ làm việc với các đối tác trong hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa ra một sự phản ứng cần thiết cho những thay đổi mới trong tình hình tại bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối lệnh trừng phạt đơn phương từ bất cứ nước nào nhằm vào Bình Nhưỡng.  

Tuyên bố mới của ông Vương Nghị được cho là để nhằm vào Mỹ do vào hôm 12-9 vừa qua, đặc phái viên của Mỹ tại Hàn quốc, Sung Kim đã gặp giới chức Nhật Bản và tiết lộ Washington chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt riêng đối với Triều Tiên sau vụ hạt nhân lần 5.

Mặc dù thường xuyên bày tỏ quan ngại đối với các hành động của Triều Tiên nhưng Trung Quốc vẫn đang là đối tác giao thương duy nhất và cũng là một đồng minh ngoại giao quan trọng của nước này. Mỹ nhiều lần đã đặt nghi vấn về việc liệu Trung Quốc bằng lòng trừng phạt Triều Tiên theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhưng thực chất, họ có thực hiện đúng theo các cam kết này hay không.