Trung Quốc: Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hải Nam lĩnh 12 năm tù

ANTĐ - Ngày 30-3, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Ký Văn Lâm. 

Trung Quốc: Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hải Nam lĩnh 12 năm tù ảnh 1

Ông Ký Văn Lâm khi còn đương chức

Theo hồ sơ vụ án, Ký Văn Lâm nguyên là quan chức nhưng lại lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân, thu nhận hối lộ. Từ cuối năm 2000 đến tháng 1-2013, Ký Văn Lâm đã lợi dụng chức vụ để “giúp đỡ” một số cá nhân và đơn vị nhận được vốn đầu tư của Nhà nước cũng như một số ưu đãi khác. Tòa án đã kết án Ký Văn Lâm 12 năm tù giam vì tội tham nhũng, đồng thời phạt 1 triệu NDT.

Ông Ký Văn Lâm từng là đồng minh của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang - quan chức đầy quyền lực bị “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.