Trung Quốc ngang nhiên xây nhà chứa máy bay ở Trường Sa

ANTD.VN - Các bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng các nhà chứa máy bay trên các đảo nước này cải tạo trái phép ở Biển Đông. 

Trung Quốc ngang nhiên xây nhà chứa máy bay ở Trường Sa ảnh 1Các công trình mới trên đá Xu Bi

Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), những bức ảnh chụp vào cuối tháng 7 vừa qua mà tổ chức này thu thập được cho thấy, những nhà chứa máy bay đã được Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

CSIS cho hay, những công trình này có khả năng chứa bất kỳ chiến đấu cơ nào trong lực lượng không quân Trung Quốc như máy bay ném bom H-6, máy bay tiếp nhiên liệu H-6U, máy bay vận tải Y-8. “Ngoại trừ một máy bay vận tải quân sự hạ cánh xuống Đá Chữ Thập trong một thời gian ngắn hồi đầu năm nay, không có bằng chứng cho thấy rằng Bắc Kinh đã triển khai máy bay quân sự tới những tiền đồn này. Nhưng việc nhanh chóng xây dựng nhà chứa máy bay tại cả ba thực thể này cho thấy việc này có thể sẽ thay đổi”, CSIS nhận định.

Mặc dù Trung Quốc khăng khăng nói rằng, những cấu trúc này nhằm phục vụ máy bay dân sự hoặc các chức năng phi quân sự khác, nhưng CSIS cho rằng những hình ảnh vệ tinh trên chứng tỏ điều ngược lại. “Chúng dày hơn nhiều so với việc xây dựng cho bất kỳ mục đích dân sự nào”, Gregory B. Poling, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS ngày 8-8 nhấn mạnh. Theo ông Gregory B. Poling, nếu những máy bay chiến đấu được triển khai, chúng sẽ làm phức tạp thêm cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và làm gia tăng rủi ro quân sự cho các hoạt động tuần tra “tự do hàng hải” của Mỹ trong khu vực. 

Những hình ảnh nói trên được công bố khoảng 1 tháng sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ đã hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở vùng biển này.  Tuy nhiên, truyền thông Nhà nước Trung Quốc mới đây đưa tin, Trung Quốc đã ngang nhiên điều các máy bay ném bom và chiến đấu cơ tuần tra chiến đấu gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Trong một diễn biến khác, ngày 9-8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hoa, tới Bộ Ngoại giao Nhật Bản để phản đối việc các tàu Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ở Biển Hoa Đông. Ông Kishida khẳng định, Nhật Bản không thể chấp nhận hành động của Trung Quốc, nhấn mạnh các hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.