Trung Quốc ngang nhiên điều máy bay vận tải ra Đá Chữ Thập

ANTĐ - Một máy bay quân sự của hải quân Trung Quốc đã ngang nhiên hạ cánh xuống Đá Chữ Thập của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. 

Trung Quốc ngang nhiên điều máy bay vận tải ra Đá Chữ Thập ảnh 1

Máy bay quân sự Trung Quốc chở theo 3 công nhân từ Đá Chữ Thập về Tam Á

Một tuyên bố ngắn gọn trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, máy bay này đang tuần tra thì nó chuyển hướng tới Đá Chữ Thập vào sáng 17-4 để vận chuyển 3 công nhân xây dựng bị bệnh tới Tam Á thuộc đảo Hải Nam (Trung Quốc) để chữa trị.

Theo trang CTVnews.ca, thông tin chi tiết về máy bay và căn cứ của nó không được tiết lộ, nhưng một bức ảnh kèm theo dòng chú thích được đăng trên phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy, đây là một máy bay vận chuyển Y-8 với 4 cánh quạt. Tờ Thời báo Hoàn cầu bình luận, chuyến bay này đã đánh dấu lần đầu tiên một máy bay quân sự Trung Quốc công khai hạ cánh xuống Đá Chữ Thập. 

Được biết, Trung Quốc đã hoàn hành đường băng trái phép trên Đá Chữ Thập từ năm ngoái và tháng 1-2016, nước này cho 3 máy bay phản lực thương mại bay thử nghiệm tới đây. Trước hành động phi pháp này, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối.

Việt Nam khẳng định hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự.