Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phản ứng về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới khu vực biên giới giữa hai nước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các bên không nên tiến hành những hành động dẫn đến căng thẳng leo thang.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ quân sự ở vùng Ladakh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3-7 nhấn mạnh rằng, Trung Quốc và Ấn Độ nên nỗ lực tăng cường phối hợp để hỗ trợ hòa bình ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ quân sự ở vùng Ladakh, phía Bắc dãy núi Himalaya, giáp biên giới với Trung Quốc, nơi binh lính 2 nước đối đầu căng thẳng trong nhiều tuần qua.

Các phương tiện truyền thông đã đăng tải những bức ảnh chụp ông Modi gặp gỡ các chỉ huy quân đội ở khu vực biên giới.

Ấn Độ và Trung Quốc đã đổ lỗi cho nhau về cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan vào ngày 15-6-2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người khác bị thương.

Đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa 2 nước trong hơn 40 năm qua. Các quan chức Ấn Độ nói rằng Trung Quốc cũng có thương vong, nhưng Bắc Kinh không xác nhận điều này.