Trung Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan tập trận chống khủng bố

(ANTĐ) - Trung Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan mới đây đã kết thúc đợt tập trận chung chống khủng bố tiến hành tại tây bắc Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho hay.

Trung Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan tập trận chống khủng bố

(ANTĐ) - Trung Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan mới đây đã kết thúc đợt tập trận chung chống khủng bố tiến hành tại tây bắc Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho hay.

Các hoạt động tập trận đang diễn ra ngày càng nhiều trên toàn thế giới
Các hoạt động tập trận đang diễn ra ngày càng nhiều trên toàn thế giới

Cuộc tập trận có tên Tianshan-II (2011) đã chứng kiến các lực lượng an ninh và thực thi pháp luật đến từ ba nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) phối hợp sức mạnh trong nhiệm vụ định vị và vô hiệu hóa “những tên khủng bố” tại một khu vực biên giới.

Đây là cuộc tập trận thứ hai của SCO có sự tham gia của Trung Quốc. Vào tháng 8-2006, các lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc và Kazakhstan đã tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố lấy tên la Tianshan-I (2006) tại Tân Cương.

Được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2001, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm 6 nước thành viên là Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan.

 Tân Vũ

Theo RIA